BBT: Nhân dịp chuẩn bị đón chào năm học mới 2009-1010 và tiến tới Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, BBT website của trường xin giới thiệu với toàn thể cán bộ giáo viên và các em học sinh trong toàn trường bài viết của thầy giáo Đặng Tự Ân, nguyên Hiệu trưởng nhà trường - người đã đưa ra và thực hiện ý tưởng xây dựng một biểu tượng (logo) chính thức của trường:

Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi thành lập vào năm 1984 với tên gọi ban đầu là trường Phổ thông Năng khiếu Hải Hưng (từ năm 1997 đổi tên là trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi). Ngay từ những ngày đầu tiên thành lập trường, Ban Giám hiệu đã có ý tưởng xây dựng cho riêng trường một biểu tượng riêng với nhiều ý nghĩa thể hiện được mục tiêu đào tạo của trường cũng như truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của con người tỉnh Đông. Logo của trường Phổ thông Năng khiếu Hải Hưng (nay là trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi) ra đời là sự thể hiện cụ thể của ý tưởng đó. Các thế hệ học sinh, mỗi khi nhìn thấy biểu tượng này, mỗi khi mặc bộ đồng phục của trường trên đó có logo nhà trường, đều cảm thấy tự hào vì mình đã được học tập ở ngôi trường mà chất lượng đào tạo của nó luôn là niềm tự hào của người tỉnh Đông.



Nhìn tổng thể, Logo của nhà trường là hình ảnh những cánh tay (trực diện 2-phía dưới) nâng niu những cuốn sách (trực diện 1-phía trên)

Ở trên cùng là hình ảnh ngôi sao sáng lấp lánh, biểu tượng cho những gì đẹp đẽ, tinh tuý nhất trên bầu trời. Nó vừa gián tiếp chỉ những cá nhân có khả năng, trí tuệ cao (Nguyễn Trãi  cũng đã được Vua Lê Thánh Tông ví như ánh sao Khuê -BBT), vừa cũng chỉ sự vươn tới những vì sao trí tuệ của những ai có khao khát và hoài bão trong khoa học.

Hình ảnh trực diện 1 là biểu tượng của nhiều cuốn sách, nó thể hiện đặc trưng cơ bản của nhà trường, của tri thức và của văn hoá. Đối với một trường phổ thông Năng khiếu thì đặc điểm này rất được coi trọng và cần phải phấn đấu đạt được

Giữa những cuốn sách là chữ NK - viết tắt của từ năng khiếu (Từ năm 1997 thay bằng chữ NGUYỄN TRÃI - BBT) font chữ có phong cách cổ là phong cách truyền thống văn hiến Việt Nam; trên chữ NK là hai biểu tượng như hai đai mũ ám chỉ những người học giỏi đã thi đỗ thành danh được phong tặng mũ trạng; hai biểu tượng này còn có thể hiểu là các mái nhà tri thức, mang ý nghĩa bề dày truyền thống cổ xưa của Việt Nam (Đặc biệt ở Hải Dương, ta có thể nhìn thấy ở đây hình ảnh trường học của thầy Chu Văn An, hình ảnh của Văn miếu Mao Điền - những hình ảnh biểu tượng của truyền thống hiếu học người tỉnh Đông -BBT)

Hình ảnh trực diện 2 là biểu tượng vừa như là những bàn tay nâng niu các cuốn sách, vừa như là những vòng đua trí tuệ cho những người tài giỏi và sâu xa hơn, nó còn là những nếp nhăn của não người, ám chỉ những cá nhân có bộ óc thông minh sáng tạo.

Màu sắc chủ đạo của logo là màu xanh của bầu trời, màu xanh của tuổi trẻ và màu xanh của những ước mơ, của những con người luôn muốn vươn tới tầm cao của trí tuệ

 

Tháng 7 năm 2009

Đặng Tự Ân