Được sự cho phép của BGH nhà trường, trong tháng 11-2014, tổ Lịch sử - GDCD đã tổ chức hoạt động câu lạc bộ “Tìm hiểu về trường THPT chuyên Nguyễn Trãi xưa và nay” để thiết thực hướng tới lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, 50 năm khối chuyên Toán đặc biệt, dưới hình thức xây dựng phim về quá trình hình thành và phát triển của nhà trường, về tình thầy trò, tình bạn …

        Vượt qua sự bận rộn của mùa thi học sinh giỏi năm học 2014-2015, cùng với sự chuẩn bị tích cực và khẩn trương cho dịp Hội trường, các em học sinh đã khởi động cuộc thi với một tinh thần đầy nhiệt huyết, đam mê và sáng tạo, hơn tất cả là tình cảm và niềm tự hào sâu sắc về mái trường, về thầy cô, bè bạn.

        Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, ban tổ chức đã nhận được 20 tác phẩm dự thi của 17 tập thể lớp(12 Toán, 12 Sử, 12 Anh, 12 Nga, 12 Pháp, 12 A1, 11 Tin, 11 Lý, 11 Hóa, 11 Sinh, 11 Sử, 11 Địa, 11 Anh, 11 Nga, 11 A1, 10 Sử, 10 Pháp), riêng lớp 10 Pháp có tới 3 phim dự thi (ngoài tác phẩm của tập thể, còn có 1 phim của đồng tác giả Kim Ngân và Minh Phương). 100% các bộ phim đều đáp ứng đúng yêu cầu, thể lệ Ban tổ chức đưa ra.

Một cảnh trong phim “Ngày xưa của bố” tập thể 12 Anh, với sự góp mặt của cả thầy và trò nhà trường

        Về nội dung, hầu hết các tác phẩm có cốt truyện rõ ràng, xoay quanh chủ đề về lịch sử hình thành và phát triển của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi và khối chuyên Toán đặc biệt, về tình thầy trò, bè bạn. Có những tác phẩm dựng lại khá hoàn chỉnh bức tranh về quá trình hình thành và phát triển của nhà trường như tác phẩm dự thi của 11 Anh, 11 Hóa, 10 Pháp, 11 Lý, 11 Sử. Đa số các những tác phẩm nói về tình cảm với mái trường, tình thầy trò, tình bạn, tình yêu tuổi học trò như tác phẩm dự thi của các lớp 12 Toán, 12 Sử, 12 Anh, 12 Nga, 12 A1, 11 Tin, 11 Sinh, 11 Địa, 11 Nga, 11 A1, 10 Sử, 10 Pháp. Đặc biệt có tác phẩm lại thể hiện tình cảm mộc mạc, chân thành với các bác bảo vệ, các cô lao công trong trường– tiêu biểunhư 12 Pháp.

        Về hình thức, các bộ phim rất phong phú, sáng tạo. Mỗi tác phẩm là một nét chấm phá, một cách nhìn, một cách cảm nhận, một cách thể hiện: có phim tài liệu với những hình ảnh phong phú, cắt ghép sinh động; có phim ngắn do chính các em, đặc biệt là thầy cô là những diễn viên không chuyên; hoặc là lịch sử nhà trường được truyền tải qua cuộc thi Ai là triệu phú sôi động, sáng tạo, độc đáo…

Hậu trường phim “Con thuyền, hành trình và cảm xúc của tập thể 11 Anh

        Nhìn chung, 20 tác phẩm là 20 phong cách, kết tinh tài năng và tâm huyết của 17 tập thể lớp, là công sức của cả thầy và trò. Các bộ phim đều được đầu tư rất công phu, nội dung giản dị mà sâu sắc, hình thức phong phú nhưng độc đáo, sáng tạo, thể hiện bản sắc của học sinh chuyên Nguyễn Trãi: không chỉ giỏi về kiến thức văn hóa mà còn rất thông minh, năng động. Tuy còn một vài khiếm khuyết nhỏ, nhưng đối với các thầy cô, đó là những món quà tinh thần thật sự trọn vẹn, ý nghĩa …Qua quá trình đánh giá, cân nhắc một cách nghiêm túc, công bằng và khách quan, Ban tổ chức đã lựa chọn được 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 8 giải Khuyến Khích.

         Giải Nhất:  “Con thuyền, hành trình và cảm xúc” - tập thể 11 Anh

        Bộ phim đã dựng lại bức tranh toàn cảnh về lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường, từ những lớp chuyên đầu tiên của trường PTNK Hải Hưng tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Tố, bên bờ hồ Bạch Đằng, và cuối cùng là trường THPT chuyên Nguyễn Trãi ngày nay. Cốt truyện rõ ràng, sâu sắc, những hình ảnh được cắt ghép sáng tạo, đẹp mắt, đặc biệt giọng người dẫn truyện rất trong trẻo, ấm áp, đầy truyền cảm...

https://www.youtube.com/watch?v=eopzB6BnS0U
 

        Giải Nhì: các tập thể 12 Toán, 12 Anh, 11 Sử

       Với chủ đề “Toán trong tôi”, thông qua tâm sự, hồi ức của một thầy giáo trẻ, tập thể lớp 12 Toán không chỉ thể hiện rất thành công tình yêu, niềm tự hào về khối Phổ thông chuyên Toán, mà còn gửi gắm thông điệp về tình thầy trò sâu sắc, với cách thể hiện giản dị nhưng vô cùng sáng tạo, xúc tích nhưng ấn tượng, rất đỗi tài hoa.

https://www.youtube.com/watch?v=u00yGa-1hc4&sns=fb

       Cũng làm phim về chủ đề nhà trường, về tình thầy cô, tình bè bạn, nhưng tập thể 12 Anh với tác phẩm “Ngày xưa của bố” đã thật khéo thông qua câu chuyện của hai cha con – 2 thế hệ học sinh của trường để gắn với lịch sử nhà trường, gắn với hoạt động kỉ niệm 30 năm thành lập trường như một sợi dây kết nối thời gian, kết nối tình cảm của các thế hệ...

https://www.youtube.com/watch?v=aM0G42E2azc
 

       Hài hước, dí dỏm mà không kém phần cô đọng, sâu sắc, đặc biệt chan chứa niềm tự hào về mái trường THPT chuyên Nguyễn Trãi – là bộ phim “My school” của tập thể 11 Sử

https://www.youtube.com/watch?v=T8gvgMMl5k0

         Giải Ba : các tập thể 12 Sử, 12 A1, 11 Lý, 11 Sinh, 10 Pháp

         Dễ nhận thấy tình thầy trò ấm áp, tình bạn thật đẹp và cảm động trong câu chuyện của 12 Sử, 12 A1, 11 Sinh; sự kì công, tâm huyết của 10 Pháp. Dễ nhận thấy sự sáng tạo, độc đáo, vừa nghiêm túc lại vừa hài hước, với hình ảnh và âm thanh sinh động qua tác phẩm dự thi “Ai là triệu phú” của 11 Lý...

12A1: https://www.youtube.com/watch?v=Oqtd8oycYRk
        12Sử: https://www.youtube.com/watch?v=eHgnrjJMiac
        11Lý: https://www.youtube.com/watch?v=OBKTxoHCAYU
        10Pháp: 
https://www.youtube.com/watch?v=Zil5GH7BSPw&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=CU8mNzkZhXE&feature=youtu.be

        Giải khuyến khích: các tập thể 12 Nga, 12 Pháp, 11 Tin, 11 Hóa, 11 Địa, 11 Nga, 11 A1, 10 Sử.

        Tuy chưa thật tròn trịa, song các tác phẩm dự thi của các em vẫn là những đóa hoa đầy hương sắc, thay cho tấm lòng tri ân sâu sắc của các em gửi đến các thầy cô, thay cho tình cảm chan hòa của các em với bạn bè, và thay cho niềm tự hào không thể giấu diếm về ngôi trường chuyên Nguyễn Trãi thân yêu.

        12Nga: https://www.youtube.com/watch?v=CjXrENsmTPc
        12Pháp: https://www.youtube.com/watch?v=wSKS7x1HH_I
        11Hóa: https://www.youtube.com/watch?v=Go2r26hHrpk&feature=youtu.be
        11A1: https://www.youtube.com/watch?v=utT6gFnjgTo
        11Địa: https://www.youtube.com/watch?v=oUmM7TYqUDI
        10Sử: https://www.facebook.com/video.php?v=353802171447970&set=vb.100004545690017&type=2&theater

Trao giải cho các bộ phim xuất sắc trong cuộc thi

Tác giả: Khánh Linh - CLB Truyền Thông