Từ ngày 06/07/2009 đến 08/07/2009 hơn 800 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2009-2010 của trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi

Năm học này, trường THPT Chuyên Nhuyễn Trãi tuyển sinh 375 học sinh lớp 10 bao gồm 11 lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga (mỗi lớp 30 học sinh) và 1 lớp không chuyên (45 học sinh). Mỗi thí sinh được đăng ký 2 nguyện vọng vào các lớp chuyên. Riêng các lớp chuyên ngoại ngữ, thi sinh có thể đăng ký đến 3 nguyện vọng vào các lớp chuyên (trong đó tối thiểu phải có 2 nguyện vọng vào các lớp chuyên ngoại ngữ). Ngoài ra, các thí sinh có thể đăng ký thêm một nguyện vọng nữa vào lớp không chuyên của trường hoặc vào các trường Công lập khác trong tỉnh.

Các thí sinh dự thi tuyển sinh vào các lớp chuyên phải tham dự thi 3 môn: Môn Văn, Toán (thi chung đề cùng với các trường Công lập khác trong tỉnh) và môn chuyên theo đăng ký nguyện vọng của mình. Do một số môn chuyên chưa có trong chương trình giảng dạy chính thức ở các trường THCS trong tỉnh nên một số lớp chuyên sẽ thay thế môn chuyên bằng các môn khác. Cụ thể: lớp chuyên Tin sẽ thi môn Toán thay thế cho môn Tin học, các lớp chuyên Tiếng Pháp, Tiếng Nga sẽ thi Tiếng Anh thay thế cho môn ngoại ngữ chuyên. Điểm xét tuyển vào các lớp chuyên sẽ là tổng các điểm thi môn Văn, Toán (hệ số 1), môn chuyên (hệ số 2) và các điểm ưu tiên theo qui định.

Các thí sinh có nguyện vọng thi vào lớp không chuyên của trường hoặc thi vào các trường Công lập khác trong tỉnh sẽ phải thi thêm môn Hoá học (thi chung đề cùng với các trường Công lập khác). Điểm xét tuyển sẽ lấy tổng các điểm thi Văn, Toán (hệ số 2), Hoá học (hệ số 1) và các điểm ưu tiên theo qui định. Một điểm cần lưu ý là nếu thí sinh không đỗ vào các lớp chuyên của trường thì điểm các môn Văn, Toán, Hoá (thi chung cùng với các trường Công lập) sẽ được chuyển về xét tuyển tại các trường Công lập mà thí sinh đăng ký hoàn toàn bình đẳng như các thí sinh khác thi tại các trường này.

Năm nay, theo số liệu thống kê của Hội đồng thi, các lớp chuyên có lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 nhiều là chuyên Tiếng Anh (166 em), chuyên Toán (127 em), chuyên Hoá (124 em). Ngoài ra, một số lớp chuyên khác, tuy đăng ký nguyện vọng 1 không đông nhưng tổng số lượng đăng ký tham dự xét tuyển (gồm cả nguyện vọng 1, 2, 3) vẫn nhiều (chuyên Tin - 188 em, chuyên Tiếng Pháp - 173 em, chuyên Tiếng Nga - 112 em).

 

Một năm học mới sắp bắt đầu, chúc tất cả các em thí sinh dự thi bình tĩnh, tự tin, thi đúng quy chế và làm bài với kết quả tốt nhất

Dưới đây là tổng hợp số liệu đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 của trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi (theo số liệu của Hội đồng thi):

1. Số lượng đăng ký vào các lớp chuyên

Lớp 

NV1

NV2

NV3

Tổng

Anh

166

34

1

201

Địa

69

17

 

86

Hóa

124

31

 

155

69

15

 

84

Nga

2

17

93

112

Pháp

6

122

45

173

Sinh

56

5

 

61

Sử

64

7

 

71

Tin

57

130

1

188

Toán

127

23

 

150

Văn

89

32

7

128

 

2. Số lượng đăng ký vào lớp không chuyên hoặc các trường THPT hệ công lập trong tỉnh:

Trường

Số lượng

THPT Bình Giang

17

THPT Cẩm Giàng

45

THPT Chí Linh

7

THPT chuyên Nguyễn Trãi

163

THPT Đoàn Thượng

1

THPT Đồng Gia

2

THPT Gia Lộc

17

THPT Hà Bắc

2

THPT Hoàng Văn Thụ

44

THPT Hồng Quang

372

THPT Kẻ Sặt

13

THPT Kim Thành

6

THPT Kinh Môn

2

THPT Nam Sách

22

THPT Nguyễn Du

32

THPT Nhị Chiểu

2

THPT Ninh Giang

12

THPT Phả Lại

1

THPT Phúc Thành

4

THPT Quang Trung

12

THPT Thanh Hà

22

THPT Thanh Miện

5

THPT Tứ Kỳ

16

THPT Tuệ Tĩnh

10

 

Tác giả: Thanh Bình