(Toàn cảnh Lễ khai giảng năm học 2010 - 2011)

Ngày 4 tháng 9 năm 2010, thầy và trò trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi long trọng tổ chức lễ khai giảng. Lần đầu tiên, nhà thi đấu đa năng của trường - một nhà thi đấu mang tầm vóc không phải của một trường mà là của cả tỉnh, được đưa vào sử dụng. Hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường ở cơ sở mới đã hình thành ổn định, xứng đáng với một trường trọng điểm của tỉnh. Với những thành tích đã có, cùng với sự kỳ vọng của lãnh đạo Tỉnh, thành phố và sự tin tưởng của nhân dân trong tỉnh, trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi đang đứng trước những vận hội lớn cũng như những thách thức lớn trong năm học này.

Những vân hội mới

Năm học 2009-2010,  em Mai Thu Cúc - học sinh lớp 12 chuyên Hoà đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic Hoá học Quốc tế tổ chức tại Nhật Bản. Như vậy 10 năm liên tục, trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi liên tục có học sinh đoạt Huy Chương trong các kỳ thi Olympic. Điều này, không phải một trường THPT nào trong cả nước cũng có được. Nó khẳng định vị thế của nhà trường trong hệ thống các trường chuyên trong cả nước về công tác đào tạo mũi nhọn. Liên tục đứng trong top đầu về số lượng, chất lượng học sinh đoạt giải Quốc gia, số huy chương Quốc tế rải đều trong các môn học khác nhau - điều này nói lên rằng thành tích của nhà trường là ổn định vững chắc. Nhà trường đang có trong tay đội ngũ các thầy giáo, cô giáo thực sự có tài năng, tâm huyết. Quan trọng nhất, đội ngũ đó rải đều trong các thế hệ giáo viên khác nhau. Các thầy cô giáo trẻ như thầy Nghị, thầy Dũng (toán), thầy Hải, thầy Quảng (hoá), cô Thu Hà (sử).... đang thực sự kế thừa và phát huy được truyền thống dạy giỏi, yêu nghề mà các thầy cô trong trường đã tạo nên trong suốt 25 năm qua. Có thể nói, với đội ngũ giáo viên có bề dày như vậy, nhà trường hoàn toàn nắm trong tay mình những cơ hội để có được những thành tích mới.

97% học sinh lớp 12 của trường trúng tuyển Đại học trong năm học 2009-2010. Nhà trường liên tục đứng trong số 15 trường có điểm trung bình thi đại học cao nhất nước trong  3 năm gần đây (kể từ khi Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố điểm trung bình). Con số này nói lên nhiều điều. Nó chứng tỏ rằng việc giáo dục toàn diện, đồng đều cho tất cả học sinh trong nhà trường cũng đạt được những thành tựu mới. Với cách dạy theo phương châm "giáo dục toàn diện, học sinh thích nghi mọi hoàn cảnh", học sinh Nguyễn Trãi đã trở lên năng động và toàn diện hơn nhiều lần. Thực sự, trường đã trở thành trung tâm giáo dục chất lượng cao trong tỉnh. Khoác trên mình bộ đồng phục trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi không chỉ là niềm tự hào của học sinh mà còn là niềm tự hào của các bậc phụ huynh trong toàn tỉnh. Trường Nguyễn Trãi đã thu hút được những học sinh tài năng nhất trong tỉnh. Đây là nguồn "nguyên liệu" quý, là cơ sở để nhà trường  đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Được Bộ Giáo dục - Đào tạo chọn là một trong 15 trường chuyên trọng điểm trong cả nước. Những năm học tới đây, trường Nguyễn Trãi sẽ được trang bị những cơ sở vật chất tốt nhất trong việc dạy và học. Đây cũng là cơ hội để trường vươn tới những chuẩn mới, không phải trong nước mà ở phạm vi quốc tế. Các thầy giáo, cô giáo cũng như học sinh có cơ hội tiếp xúc với những nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và quốc tế. Một trường Nguyễn Trãi được xếp vào những trường trung học có tiếng trong khu vực Đông nam Á - đấy là điều hoàn toàn có thể trở thành hiện thực và đấy cũng là cơ hội của chúng ta.


(Tiết mục văn nghệ của các thầy, cô giáo)

Những thách thức mới

Thành tích cao, ổn định trong nhiều năm liền về việc bồi dưỡng học sinh giỏi cũng như học sinh đại trà - đó là niềm tự hào nhưng đồng thời cũng là thách thức của nhà trường trong năm học tới và những năm sau này. Vươn tới đỉnh cao là một khó khăn, nhưng để duy trì nó cũng là một khó khăn gấp bội.

Áp lực đầu tiên là từ những trường chuyên trong cả nước. Trong những năm qua, cùng với việc đầu tư mạnh mẽ về đội ngũ giáo viên, chế độ đãi ngộ với thầy cô giáo và học sinh và cơ sở vật chất, nhiều trường chuyên trong cả nước cũng đã có được những bước tiến dài về chất lượng giáo dục. Có nghĩa rằng, nếu chúng ta "ngủ quên" trong vinh quang, hoặc chúng ta tiến chậm, cơ hội tụt hậu so với các trường bạn là hoàn toàn có thể xảy ra.

Sự tin tưởng và kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh là cơ hội của nhà trường nhưng nó cũng đặt lên vai các thầy giáo, cô giáo trong trường một trách nhiệm nặng nề. Trường Nguyễn Trãi phải là nới mà việc dạy và học là một mẫu mực. Thật tự hào về điều này nhưng nó là một thách thức không nhỏ.

Phải làm gì trước những thách thức đó?

"Giáo dục toàn diện", "Học sinh Nguyễn Trãi phải là các học sinh tài năng, năng động, sáng tạo và thích nghi mọi hoàn cảnh". Đấy là những cụm từ được nhắc lại nhiều lần trong diễn văn khai trường của thầy giáo Phan Tuấn Cộng. Đấy cũng là điều mà nhà trường quyết tâm làm đầu tiên trong năm học này và những năm học tới. Những đỉnh cao vinh quang chỉ có thể tồn tại lâu dài trên những nền tảng vững chắc. Ở đây, việc học sinh Nguyễn Trãi là những con người hoạt bát, năng động, không những giỏi trong học tập mà còn giỏi khi tiếp xúc với cuộc sống chính là những "chất liệu" để từ đó có được những thành tựu mới.

"Để có những học sinh giỏi phải có những thầy giáo giỏi". Việc xây dựng đội ngũ giáo viên vũng vàng về chuyên môn, tâm huyết với nghề luôn được đặt trong những mục tiêu quan trọng nhất của nhà trường. Có thể kể một vài biện pháp cụ thể như: khuyến khích các thầy giáo, cô giáo học thạc sỹ, cử các thầy cô giáo trẻ đi học để có thể dạy song ngữ môn học của mình, xây dựng chế độ đãi ngộ thích đáng... Tựu chung lại, mỗi thầy cô giáo trong nhà trường phấn đấu để trở thành một tấm gương về tự học, phẩm chất đạo đức và là một nhà giáo mẫu mực.

Xây dựng nhà trường đạt chuẩn với phong cách làm việc nghiêm túc, hiện đại cũng là một tiêu chí đặt ra trong năm học này. Với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, một đội ngũ cán bộ giáo viên đông đảo thì chỉ có phong cách làm việc hiện đại, chuẩn mực mới cho phép tìm ra được những ưu điểm, nhược điểm trong guồng máy hoạt động của nhà trường. Trên cơ sở đó, khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm để có được một ngôi trường tiên tiến, hiện đại.

Trong không khí tưng bừng phấn khởi bước vào năm học mới, với sự quyết tâm của thầy, trò và phụ huynh thể hiện trong những bài phát biểu trong lễ khai giảng, nhất định trong năm học này trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi gặt hái được những thành tích mới!

Tác giả: Thanh BÌnh