TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

NGÀY HỘI CHUYÊN NGUYỄN TRÃI

(viết tắt: CNT’s DAY)

 

I.                   MỤC ĐÍCH

            - “Ngày hội Chuyên Nguyễn Trãi – CNT’s day” là dự án tổ chức một chương trình thể hiện phong cách, tài năng, sự sáng tạo của học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương.

            - Ngày hội được tổ chức nhằm chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. Là điểm nhấn trong một năm học, thể hiện sự bùng nổ, quyết tâm của HS trong các hoạt động ngoại khóa.

            - Ngày hội là môi trường để HS được rèn luyện, cọ xát các kĩ năng mềm cần thiết, đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết, sống vì cộng động… cho HS trong thời đại mới.

            - Ý thức vai trò của học sinh trường chuyên với các khối chuyên đặc thù để nâng cao tinh thần học tập, yêu trường lớp. Đồng thời là cơ hội cho HS được giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm học tập, hoạt động với các thế hệ cựu HS của nhà trường.

II.               CHỦ ĐỀ NGÀY HỘI CNT’s day

             Năm 2015, chủ đề Ngày hội là: KẾT NỐI ANH TÀI

III.            THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Sự kiện được tổ chức thường niên mỗi năm một lần vào dịp 26/3 hàng năm.

-         Thời gian: Ngày 25 – 26 tháng 3 năm 2015

-         Địa điểm: Khuôn viên trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương

IV.              NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

           Ngày hội CNT’s day là một chuỗi các hoạt động bao gồm văn nghệ, thể thao, cắm trại, các hoạt động bên lề… dành cho HS:

1.      KẾT NỐI TRẺ

             - Là hoạt động văn hóa, văn nghệ dành cho HS, nơi thể hiện tài năng nghệ thuật của HS. Bao gồm 2 hoạt động chính là Đêm nhạc hội và Nghệ thuât đường phố.

            *  Đêm nhạc hội KẾT NỐI ANH TÀI:

            - Là hội thi văn nghệ của HS trong nhà trường.

             - Thời gian: 19h30, ngày 26/3/2015

            - Địa điểm: Sân khấu ngoài trời nhà trường.

            - Đối tượng: HS đang theo học tại nhà trường, khuyến khích liên kết các khối chuyên/không chuyên

            - Nội dung 2015: Theo tên chủ đề 2015, thể hiện sự sáng tạo, bùng nổ, tinh thần của lớp/khối chuyên trong năm học.

           - Nội dung:

            + Các tiết mục đăng kí theo 3 hạng mục: Vũ đạo (múa, nhảy, khiêu vũ), Hát (đơn ca, tốp ca, có phụ họa), Tài năng khác (Kịch, ảo thuật, độc tấu nhạc cụ, biểu diễn thời trang).

            + Số lượng tiết mục đăng kí không hạn định, lựa chọn chung kết mỗi hạng mục tối đa 5 tiết mục.

            - Cơ cấu giải thưởng: Tối thiểu 3 giải nhất cho mỗi hạng mục, các giải nhì, ba, khuyến khích theo hạng mục.

            * Nghệ thuật đường phố

            - Là sự kiện văn hóa, văn nghệ tổ chức đa dạng các loại hình nghệ thuật.

            - Thời gian: Ngày 25 – 26/3/2015

            - Địa điểm: Khuôn viên nhà trường.

            - Nội dung: Bao gồm hoạt động triển lãm, vẽ tranh của CLB Mỹ Thuật, Sân khấu đường phố của CLB Âm nhạc, các đơn vị nghệ thuật khác…

2.      KẾT NỐI KHỎE

            - Là hoạt động thể thao, thể thao kết hợp dành cho HS nhà trường bao gồm: bóng đá, cầu lông, kéo co, gameshow… trong ngày hội

- Thời gian: Kéo dài từ tháng 1 đến tháng 3/2015), chung kết vào ngày 25 – 26/3.

- Địa điểm: Khuôn viên nhà trường.

- Hoạt động thể thao gameshow

+ Thời gian: 14h ngày 26/3/2015.

+ Đội chơi: Thi theo khối chuyên/không chuyên: 12 - 15/người/đội từ các khối.

+ Luật chơi: 12 khối chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội. Chung kết lựa chọn 3 đội nhất và 1 đội nhì cao nhất. Giải tính chung cho các khối.

+ Hình thức: Đều các các trò chơi dân gian, truyền thống. Mỗi bảng 1 trò chơi khác nhau như: đi xe đạp chậm, nhảy bao bố, chạy tiếp sức, cướp cờ…

3.      KẾT NỐI ĐAM MÊ

            - Là sự kiện cắm trại ngoài trời dành cho các khối chuyên/không chuyên nhằm thể hiện tinh hoa bản sắc và văn hóa môn chuyên, sự đam mê và nỗ lực với lựa chọn của mình.

             - Thời gian: 25 – 26/3/2015

            - Địa điểm: Khuôn viên nhà trường.

             - Nội dung:

             + Trại cắm tập trung thành 12 khu theo các khối chuyên/không chuyên.

             + Trang trí trại theo bản sắc của mỗi khối chuyên/không chuyên, có sự liên kết giữa 3 trại trong 1 khu.

            + Nội dung: HS xây dựng 1 cổng trại, sắp xếp khuôn viên trại, nội dung trong trại theo sáng tạo và bản sắc khối mình theo học. Trong khuôn viên, các khối được phép tổ chức hoạt động kinh doanh, quảng cáo khối chuyên…

            + Cơ cấu giải thưởng: 1 giải nhất, các giải nhì, ba, khuyến khích. Giải tính chung theo khối chuyên/không chuyên.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Thầy Bùi Hữu Hải – SĐT 0988 384 360; Cô Lưu Thu Liên – SĐT 0965 13 333

Hải Dương, ngày 02 tháng 03 năm 2015

 

T/M BCH Đoàn trường

Bí thư

(đã kí)

Bùi Hữu Hải

Tác giả: CLB Truyền Thông