Các trường phổ thông bán công, dân lập (gồm trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) sẽ phải chuyển sang trường tư thục. Chỉ duy trì hệ dân lập ở bậc mầm non. Như vậy, loại hình trường bán công sẽ chấm dứt ở mọi cấp, bậc học.

Đây là những nguyên tắc của quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi mô hình trường ở các hệ giáo dục mầm non và phổ thông mà Bộ GD-ĐT vừa công bố ngày 19/5.

 

Theo thông tư, nếu địa phương chưa có đủ trường công lập đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, thì địa phương sẽ ra quyết định chuyển thành cơ sở công lập.

 

Các trường mầm non bán công ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ chuyển sang trường công lập; ở vùng còn lại phải chuyển sang trường dân lập, tư thục.

 

Bộ GD-ĐT cũng lưu ý, trường hợp địa phương chưa có hoặc chưa có đủ trường mầm non công lập đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mẫu giáo 5 tuổi thì được phép chuyển thành trường công.

 

Việc chuyển đổi nhằm đảm bảo đủ các trường công lập đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục đối với mẫu giáo 5 tuổi, tiểu học, THCS, yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội và nhân lực của địa phương cũng như nguyện vọng của người học đồng thời tranh thủ sự đầu tư của xã hội cho giáo dục.

 

Việc xây dựng đề án chuyển đổi ngoài việc xác định loại hình trường cần chuyển, nội dung, thời điểm - đối với trường bán công chuyển sang tư thục, dân lập nội dung chuyển đổi cần làm rõ: Chủ đầu tư, chứng minh khả năng tài chính của chủ đầu tư.

 

Đồng thời, xây dựng các phương án giải quyết đối với người học, đối với người lao động trong biên chế và ngoài biên chế nhà nước, phương án chuyển đổi tài sản…

 

Vẫn theo Bộ GD-ĐT, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi của các trường, Sở GD-ĐT và Phòng GD-ĐT chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND cùng cấp xem xét…

 

(Nguồn: Bộ GD - ĐT)